Bảng động từ bất quy tắc lớp 8 đầy đủ

Thế nào là động từ bất quy tắc?

Bảng động từ bất quy tắc lớp 8 là tài liệu được rất nhiều bạn sử dụng. Đây là chương trình kiến thức học sinh được làm quen ngay từ lớp 6. Vậy thế nào là động từ bất quy tắc?

Động từ bất quy tắc được dùng trong thì quá khứ đơn và thì hoàn thành. Với những động từ thông thường chỉ cần thêm đuôi “ed”. Còn đối với dạng động từ bất quy tắc thì dạng quá khứ và hoàn thành lại khác hoàn toàn.

Trong Tiếng Anh có 360 động từ bất quy tắc. Do đó các bạn cần có tài liệu để thường xuyên tra cứu. Để tránh mất thời gian, chúng tôi đã tập hợp những động từ bất quy tắc trong tài liệu này. Do đó các bạn có thể tải về trực tiếp và sử dụng.

Tài liệu dành cho học sinh lớp 8

Tài liệu bảng động từ bất quy tắc của chúng tôi dưới đây là dành cho học sinh lớp 8. Những động từ này thường xuất hiện trong chương trình Tiếng Anh 8. Thậm chí những từ này thường có trong đề thi học kì Tiếng Anh lớp 8.

Tài liệu được chia thành 4 cột. Cột đầu tiên là động từ ở dạng nguyên thể. Cột thứ hai là động từ bất quy tắc ở dạng quá khứ. Cột thứ ba là động từ ở thì hoàn thành. Thì hoàn thành có thể là hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập về các thì trong Tiếng Anh lớp 8 – Ôn tập tổng hợp

Các từ vựng động từ bất quy tắc có đi kèm theo nghĩa để các bạn dễ dàng học thêm từ mới. Đây là một tài liệu rất hay. Thay vì đi mua những tài liệu đắt tiền, các bạn chỉ cần in ra giấy và dán vào góc học tập của mình. Chắc chắn đây sẽ là một tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn.

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

2 Bình luận

  1. K
  2. Kayzou

Để lại Lời nhắn