Đoạn trích “Chiếc lược ngà” nếu cảm nhận thế nào?

“Chiếc lược ngà” là một truyện ngắn cảm động của Nguyễn Quang Sáng. Tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ văn lớp 9. Truyện nói về tình phụ tử thiêng liêng của ông Sáu và bé Thu giữa thời mưa bom bão đạn. Để viết tốt bài văn cảm nhận về đoạn trích “Chiếc lược ngà”, học sinh cần:

Lập dàn ý cho bài văn cảm nhận

Muốn viết bài văn cảm nhận, trước hết cần phải đọc thật kĩ và tìm hiểu chi tiết về tác phẩm.

Tiếp theo là lập dàn bài, các ý chính cần đảm bảo:

– Giới thiệu tác phẩm, tác giả.

– Khái quát tác phẩm

– Tình cảm bé Thu dành cho ông Sáu

– Tình cảm ông Sáu đối với bé Thu

– Giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm 

– Cảm nghĩ của em về tác phẩm

Công đoạn sau cùng là viết bài, đọc lại, dò lỗi chính tả và trau chuốt từ ngữ.

=> Tham khảo thêm một số đề văn cảm nhận thú vị tại đây: cảm nhận về nhân vật bé thu, cảm nhận về bài thơ cảnh ngày hè

Đọc kỹ đoạn trích “Chiếc lược ngà

Với sự chuẩn bị đầy đủ như trên, chắc chắn học sinh sẽ làm bài tốt. Viết bài văn cảm nhận chưa bao giờ là khó. Chỉ cần ta có sự đầu tư kỹ lưỡng và dành tình cảm chân thành thì bài viết sẽ có chiều sâu.

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về cây chuối cực đơn giản và hấp dẫn

Đọc và hiểu rõ về đoạn trích sẽ giúp học sinh viết bài linh hoạt, dễ dàng hơn. Bởi, khi viết rất cần đưa ra những dẫn chứng, lập luận logic. Ngoài ra, các em có thể tham khảo học hỏi thêm những bài cảm nhận mẫu. Thông qua nó sẽ trau dồi cho bản thân vô số kinh nghiệm, kiến thức. Đồng thời, nuôi dưỡng những cảm xúc, rung động chân thành về từng nhân vật trong tác phẩm.

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn