Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp kích thích gây hứng thú luyện tập thể dục

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp kích thích gây hứng thú luyện tập thể dục là bộ tài liệu giúp ích cho giáo viên. Nhất là những thầy cô thể dục trung học cơ sở nói riêng, các cấp nói chung.

Thể dục thể thao là điều tốt để nâng cao sức khỏe bản thân. Có phương pháp kích thích gây hứng thú luyện tập thể dục thì các em học sinh sẽ hứng thú hơn với môn học này. Thể dục là một biện pháp tích cực, tác động nhiều tới sức khoẻ học sinh. Nhằm giúp học sinh có những kiến thức, kĩ năng vận động cơ bản.

Ở học sinh tính vui tươi, hiếu động luôn có trong mỗi em. Đặc biệt là khi càng lớn tâm sinh lý càng thay đổi. Vì thế mà môn thể dục không thể đơn thuần, máy móc. Điều đó gây sự chán nản, mệt mỏi ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của thầy cô và học sinh. Cần có những phương pháp kích thích gây hứng thú luyện tập thể dục. Để học sinh hứng thú, ham thích và tập luyện hiệu quả hơn.

Với bộ môn thể dục này thì không cần chú trọng đến lý thuyết quá nhiều. Môn học này đòi hỏi sự thực hành cao. Khi tiết học sôi nổi, học sinh hứng thú luyện tập thể dục thì chất lượng giảng dạy sẽ cao. Các em học sinh vừa được thỏa mái. Sau những môn học căng thẳng như Toán học, Văn học, Tiếng anh,…

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án steam “Bánh mỳ kẹp thịt” độ tuổi 5 – 6 tuổi

Việc trong tiết học kết hợp phương pháp kích thích gây hứng thú luyện tập thể dục cho các em học sinh. Cũng giúp cho học sinh và thầy cô gắn kết hơn trong môn học.

Sưu tầm: Thúy Hiền

Để lại Lời nhắn