Sáng kiến kinh nghiệm: Sáng tạo đồ dùng từ chai nhựa cho trẻ Mầm non

Hiện nay, đồ chơi cho trẻ vô cùng đa dạng và nhiều mẫu mã khác nhau. Đặc biệt những lứa trẻ mầm non thì luôn thích có đồ chơi mới. Nhưng trẻ cũng thích có thể tự tạo ra những món đồ chơi cho mình.

Đối với trẻ nhỏ phương pháp giảng dạy chủ yếu là trực quan sinh động và đồ chơi là một nhu cầu thiết yếu. Đồ chơi có tác dụng và ý nghĩa thật to lớn, sâu sắc đối với trẻ độ tuổi mầm non. Vì trẻ em nào cũng thích những món đồ chơi. Vậy thay vì phải bỏ tiền mua những món đồ chơi nhiều khi không rõ nguồn gốc. Thì phụ huynh và thầy cô có thể hướng dẫn các em tự sáng tạo đồ chơi cho riêng mình.

Từ những chai nhựa thay vì vứt bỏ thì có thể tạo thành vô vàn kiểu đồ chơi khác nhau cho trẻ. Các em có thể tự sáng tạo đồ dùng từ chai nhựa, tô vẽ, thiết kế theo ý thích. Việc đó vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp các em phát triển trí não, sáng tạo.

Khi được sáng tạo đồ dùng từ chai nhựa trẻ được thêm nhiều kĩ năng hơn. Vì thế mà đồ chơi cũng đem lại khá nhiều lợi ích cho trẻ. Khi các em tiếp xúc với nhiều loại đồ chơi khác nhau, trẻ có thể khám phá thế giới xung quanh. Các em nhận ra được nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm:  Tranh tô màu gia đình - Thiên đường nhỏ cho các bé yêu

Đồ chơi cũng chính là những món quà từ những người yêu thương dành cho trẻ. Trẻ sẽ nhớ từng món đồ chơi là những món quà từ ông bà, cha mẹ, thầy cô. Những món đồ chơi do chính tay trẻ sáng tạo đồ dùng từ chai nhựa để lại cho các em những kí ức đẹp. Trẻ sẽ gắn bó và cảm nhận được tình yêu thương từ người xung quanh.

Sưu tầm: Thúy Hiền

Để lại Lời nhắn