Tập đọc lớp 4: Đoàn thuyền đánh cá

Khái quát nội dung tài liệu

Giáo viên Việt Nam xin gửi tới các bạn đọc tài liệu tập đọc lớp 4: Đoàn thuyền đánh cá. Đây là một trong những tác phẩm hay và ý nghĩa trong chương trình học môn Tiếng Việt phần tập đọc.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đoàn thuyền đánh cá là bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của biển cả và cảnh lao động của người đánh cá thật đẹp thật sôi nổi hào hứng. Bài thơ cũng ca ngợi cuộc sống lao động tập thể của người dân chài trong công cuộc xây dựng và tái thiết đất nước. Đồng thời bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước khung cảnh thiên nhiên đất nước giàu đẹp.

Vẻ đẹp của biển được vẽ lên rất huy hoàng tráng lệ qua các câu thơ như:

Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

Sóng đã cài then đêm sập cửa.

Mặt trời đội biển nhô màu mới.

Mặt cá huy hoàng muôn dặm khơi.

Với bài thơ này, các em cần đọc diễn cảm một hai khổ thơ trong bài với giọng vui, tự hào.

Bên cạnh tài liệu trên, chúng tôi còn cung cấp các bài đọc trong chương trình học môn TV lớp 4. Các em có thể tham khảo như: Thưa chuyện với mẹ, Ông Trạng thả diều, Chị em tôi

Có thể bạn quan tâm:  Tập đọc lớp 4: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

Đoàn thuyền đánh cá-bài đọc

Đoàn thuyền đánh cá-trả lời câu hỏi

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Tài liệu này giúp các em trả lời các câu hỏi trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” sách giáo khoa Tiếng Việt 4 trang 60 như:

  1. Đoàn thuyền ra khơi vào lúc nào? Những câu thơ nào cho biết điều đó?
  2. Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Những câu thơ nào cho biết điều đó?
  3. Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển?
  4. Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

Để xem chi tiết câu trả lời, mời các bạn ấn xem file đính kèm phía dưới.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Yến Nguyễn

 

Để lại Lời nhắn