Lịch báo giảng tự động khối tiểu học

Lịch báo giảng tự động rất cần thiết cho việc giảng dạy được thuận tiện, hiệu quả hơn. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo có được phần mềm báo giảng phù hợp nhất!

Lịch tuần cho khối tiểu học

Trong excel, thầy cô hãy mở các trang PPCT của tất cả các khối mình đang dạy. Sau đó kiểm tra xem PPCT đã chính xác với PPCT đang dùng hay chưa. Nếu chưa đúng thì sửa lại cho đúng.

Đối với lịch tuần, thầy cô giáo nên nhập thời gian chuẩn với tuần dạy học. Nếu có sự thay đổi về thời gian do nghỉ lễ, tết thì có thể sửa lại được.

Có thể sử dụng hàm để làm lịch tuần. Nếu chưa rõ sẽ có hướng dẫn khi rê chuột vào tam giác màu đỏ ở ô D2.

Lưu ý: Với các môn có nhiều tiết trong một tuần thì nên nhập theo thứ tự các tiết trong tuần ở cột: Tiết thứ/tuần.

Tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử trực tuyến

Lịch báo giảng tự động/thời khóa biểu cho khối tiểu học

Đối với lịch báo giảng/thời khóa biểu thì vào sheet lịch báo giảng, chỉnh sửa lại các thông tin như: Trường, lớp, nhập thời khóa biểu của lớp đang dạy. Sau đó, xuống cuối trang, sửa đổi tên giáo viên chủ nhiệm.

Có thể bạn quan tâm:  Nghề mây tre đan ở Hoằng Thịnh

Lưu ý: Thầy cô dạy học cho khối nào thì nên nhập đúng lớp và thời khóa biển lớp mình dạy.

Lần đầu chắc chắn sẽ hơi phức tạp nhưng chỉ cần sửa lần đầu và những lần sau đó, chỉ cần sửa số tuần. Rồi in ra là được một lịch báo giảng hoàn chỉnh.

Lịch báo giảng này khi đã làm sẽ được dùng cho nhiều năm. Bên cạnh đó, thầy cô có thể phát triển thêm thành Kế hoạch giảng dạy riêng biệt.

Để lại Lời nhắn