Kiến thức cần biết về thi rèn luyện đội viên

Chương trình rèn luyện đội viên

Thi rèn luyện đội viên là kì thi nhằm nâng cao chất lượng đội viên, nhi đồng và các công tác Đội. Sau thời gian được rèn luyện và giảng dạy, cung cấp kiến thức. Các em sẽ được kiểm tra chuyên hiệu rèn luyện đội viên. Các em học sinh sẽ được kết nạp vào đội trong khoảng thời gian học lớp 3 đến lớp 4. Sau khi được kết nạp, các em sẽ phải thực hiện những nghi thức của người Đội viên. Đó là đeo khăn quàng đỏ, chào cờ, hiểu về các nghi thức đội…

Đề tham khảo thi rèn luyện đội viên

Là một người đội viên, các em cần tìm hiểu và nắm được quá trình hình thành và phát triển Đội Thiếu niên Tiền phong. Tiểu sử về Bác Hồ, tên bài Quốc ca, Đội ca, tác giả của 2 bài đó, tiểu sử của người đội viên đầu tiên, ý nghĩa huy hiệu Đội và cờ đội.

Để các em tham khảo và tìm hiểu trước, chúng tôi biên soạn tài liệu này. Kiến thức cung cấp là những gì cần thiết và gần gũi với các em. Chúng tôi đưa ra các đề tham khảo dưới dạng câu hỏi tự luận. Đề không dài, và có đáp án đi kèm. Kiến thức không yêu cầu các em học thuộc lòng, thuộc vẹt. Chỉ yêu cầu các em hiểu và nắm được những điều đó, như một tiền đề trước khi các em được kết nạp vào Đội. Ngoài ra học sinh cần biết được các nghi thức như trống, chào cờ, dậm chân tại chỗ… Tất cả sẽ được thầy cô dạy trong lúc rèn luyện các em để trở thành người đội viên.

Có thể bạn quan tâm:  Thuận Thành: Phát triển kinh tế trên nền tảng văn hoá

Chúc các em luôn là những người đội viên gương mẫu và xuất sắc, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn