Bình Văn phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò

Xác định chăn nuôi đại gia súc là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược xoá đói giảm nghèo cho người dân, xã Bình Văn (Chợ Mới – Bắc Kạn) đã đề ra nhiều biện pháp tích cực nhằm nỗ lực đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò.

Hiện nay, Bình Văn có 411 con trâu và 318 con bò, theo kế hoạch đến hết năm 2007 toàn xã phấn đấu đưa tổng số đàn trâu, bò lên 800 con. Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ đầu năm chính quyền xã tích cực vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thấy rõ mục đích, hiệu quả của chăn nuôi đại gia súc. Thông qua tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ được cơ chế ưu đãi của Nhà nước, qua đó đã thu hút người dân tích cực tham gia chăn nuôi. Chính quyền xã giao chỉ tiêu cho từng thôn, bản và triển khai sâu rộng đến từng hộ gia đình, phấn đấu mỗi nhân khẩu có từ 1 – 2 con trâu, bò. Xã còn khuyến khích nhân dân mua giống bò từ bên ngoài vào thay thế giống bò cũ kém hiệu quả tại địa phương. Cụ thể, năm 2007 nhân dân đăng ký mua 21 con bò giống tại tỉnh Tuyên Quang, mỗi hộ khi tham gia mua giống bò được tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng cước vận chuyển, đồng thời được cán bộ Phòng Nông – Lâm nghiệp huyện đến tận nơi để tư vấn cách chọn giống tốt, kiểm tra tình hình dịch bệnh sau đó mới vận chuyển về địa phương. Qua một thời gian cho thấy đàn bò phát triển bình thường, thích nghi được với khí hậu địa phương. Người nông dân đã thay đổi tập quán chăn nuôi cũ bằng cách làm chuồng trại để chăn nuôi nhốt, trồng cỏ voi làm thức ăn cho trâu, bò và việc làm này được xã đưa vào hương ước, quy ước của thôn, bản để bà con thực hiện.
Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:  Hiệp Thành: Chặng đường 10 năm

Đầu năm nay, toàn xã trồng được 1,6ha cỏ voi, nhân dân đã tận dụng những diện tích đất trống quanh nhà, đất vườn, đồi để trồng, do được đầu tư công chăm sóc nên hiện tại cỏ voi phát triển tốt. Ngoài ra, chính quyền xã còn chỉ đạo nông dân tận dụng triệt để các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như: Cỏ, rơm, thân cây ngô để làm thức ăn chăn nuôi. Để đàn trâu, bò phát triển một cách bền vững, Bình Văn luôn quan tâm đến công tác tiêm phòng định kỳ, năm nay xã triển khai tiêm phòng đợt 1 đạt 98,7% kế hoạch. Công tác này cũng được xã đưa vào nghị quyết HĐND và yêu cầu các thôn thực hiện nghiêm túc. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng cho gia súc nên trong năm trên địa bàn chưa có dịch bệnh lớn xảy ra. Hiện tại, ở Bình Văn có hộ gia đình nuôi từ 20 – 30 con trâu, bò. Điển hình như thôn Thôm Thoi, bình quân mỗi hộ có 3 con trâu, bò vượt kế hoạch đề ra. Được biết, giá bán một con bò to bình quân là khoảng 5 – 10 triệu đồng, đem lại cho người dân một khoản thu nhập khá. Nổi bật như hộ anh Ma Phúc Tạch, thôn Bản Mới và anh Nguyễn Đình Vương, thôn Nà Mố chăn nuôi nhiều trâu, bò đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như 21 con bò giống được nhập về phát triển tốt xã sẽ triển khai nhân rộng cách làm này nhằm tăng số lượng đàn bò.

Mặc dù hiện nay trong chăn nuôi người nông dân không khỏi băn khoăn trước biến động của giá cả và dịch bệnh, nhưng bằng nhiều biện pháp tích cực chính quyền xã Bình Văn phấn đấu thực hiện thắng lợi đề án phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò, góp phần xoá đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi tiếng việt lớp 4 học kì 1 năm học 2017
Theo BKO

Để lại Lời nhắn