Mối quan hệ học và hành trong Bàn luận về phép học

Đề bài: Từ bài bàn luận về phép học hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ học và hành. Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp là bài tấu được học trong chương trình Ngữ Văn 8. Tác phẩm này đã đem đến một quan niệm đúng đắn về vấn đề học vấn. Dưới đây là đoạn văn bàn về mối quan hệ này được rút ra từ bài tấu trên. Hãy cùng tham khảo nhé!

Mối quan hệ học và hành

Học – hành xưa nay vốn là hai yếu tố cần thiết trong học tập. Giữa chúng có một mối quan hệ không thể chối cãi. Học là quá trình tiếp thu kiến thức từ lí thuyết sách vở. Hành là sự vận dụng những gì đã lĩnh hội được vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó tạo ra của vải vật chất, thành tựu khoa học,… phục vụ nhu cầu con người. Vậy, mối quan hệ giữa hai thành tố đó là gì? Thực chất, học và hành là hai quá trình buộc phải đi chung với nhau.

Khi tách rời chúng thì sự học sẽ không hiệu quả và vô ích. Có học thì mới có hành, và ngược lại muốn làm nên việc mà không học thì cũng bằng không. Nhận thức được điều đó, mọi người cần có thái độ cũng như hành động đúng đắn. Đồng thời nên có ý thức phê phán những người có thái độ học không đúng. Học và hành phải đi đôi với hành, không nên xem nhẹ bất cứ mặt nào. Chỉ khi ấy thì xã hội mới ngày càng đi lên, lao động sản xuất mới có hiệu quả. Quan điểm của La Sơn Phu Tử tuy cách ta mấy thế kỉ nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đây là kim chỉ nam đúng đắn cho giáo dục mọi thời.

Có thể bạn quan tâm:  Thuyết minh về hồ Gươm - Biểu tượng đẹp lòng người Hà Nội

=> Đọc thêm bài viết giải thích câu tục ngữ học đi đôi với hành.

Tham khảo các bài văn mẫu 

Đoạn văn trên là tư liệu học tập bổ ích cho các em học sinh lớp 8. Đạt kết quả tốt ở môn học này không khó. Sự cố gắng cùng nguồn tài liệu bổ ích sẽ giúp em tiến bộ rõ rệt. Chúc các em thành công!

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn