Mở bài nâng cao tác phẩm lớp 12 và mẹo đạt điểm tối đa

Làm sao để có thể làm được mở bài nâng cao đối với các tác phẩm Văn học lớp 12? Làm sao để có thể đạt điểm tối đa ở phần mở bài? Cùng chúng tôi tham khảo một số mẹo dưới đây nhé!

Mở bài nâng cao, đạt điểm tối đa – Khó nhưng không khó!

Nghe nói đến mở bài theo kiểu “nâng cao”, các em tưởng chừng sẽ rất phức tạp. Nhưng thật ra nó không khó như các em tưởng tượng đâu. Bởi vì, đều có mẹo và phương pháp cả. Tất nhiên là khó hơn mở bài chống liệt nhưng chỉ cần nắm được phương pháp này, các em sẽ có được mở bài hay, lấy lòng giám khảo.

– Trước khi mở bài hay, cần phải mở bài đúng

– Nên có cách mở bài riêng, phù hợp với yêu cầu của đề bài. Cần phải biết linh hoạt, chủ động, tránh trường hợp rập khuôn.

– Biết phân chia thời gian hợp lý cho phần mở bài. Không nên dành quá nhiều thời gian để mở bài. Vì như vậy sẽ khiến các em dễ mất điểm, hoặc thiếu điểm phần thân bài, kết bài. 

– Tham khảo, đọc nhiều tài liệu để tăng vốn từ của mình. Từ đó biết cách vận dụng viết bài đặc sắc, linh hoạt, tạo sự khác biệt.

Có thể bạn quan tâm:  Tóm tắt “Những đứa con trong gia đình”- Mẫu gia đình yêu nước

Tổng hợp một số mở bài nâng cao hay

Dưới đây là một số mở bài nâng cao hay được chúng tôi chọn lọc. Tuy chưa phải là những mở bài hay nhất nhưng hy vọng sẽ giúp các em phần nào. Hy vọng, nó sẽ cung cấp thêm cho các em kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao môn văn.

Mở bài nâng cao

Tải tài liệu miễn phí tại đây

Sưu tầm: Hoài Thương

Để lại Lời nhắn