Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49: Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống

Thư UPU là gì ?

Viết thư UPU hay viết thư Quốc Tế dành cho giới trẻ là cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học. Dưới hình thức lá thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế. Phối hợp với Tổ chức giáo dục, khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc. Cùng với một số tổ chức chuyên môn khác của Liên Hợp Quốc.

Đây được xem là cuộc thi đầu tiên dành cho thiếu niên với truyền thống lâu đời. Và quy mô lớn nhất thế giới. Đồng thời cũng được đánh giá là cuộc thi có uy tín, được tổ chức khắt nhiệt và chặt chẽ.

Tìm hiểu về cuộc thi viết thư UPU

Theo truyền thống, căn cứ vào quyết định đã ban hành của Hội đồng điều hành Quốc tế. Cuộc thi sẽ nhận từ 60 đến 100 bức thư xuất sắc nhất. Mỗi quốc gia sẽ chỉ được quyền cử một đại diện tương đương với một tác phẩm dự thi. Thời gian nhận các tác phẩm muộn nhất là 30/4 hàng năm. Bắt đầu từ tháng 5, công tác chấm thi sẽ được tiến hành.

Mỗi một mùa viết UPU đến, các em học sinh, thầy cô lại mong đợi và háo hức với đề tài. Vì thế trong thời gian qua, phong trào viết thư UPU trong toàn quốc ngày càng thu hút. Đông đảo các em học sinh tham gia và Việt Nam đã có nhiều bức thư đạt giải cao Quốc tế.

Có thể bạn quan tâm:  Những thành ngữ Hán - Việt phổ biến

Mục tiêu chính của cuộc thi là thúc đẩy các em học sinh trên toàn cầu say mê viết lách và giáo dục trong học sinh. Cuộc thi gần gũi hướng tới giáo dục toàn diện công bằng cho các em.

Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49

Trong lần thứ 32 được tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi viết UPU 49 đã được phát động và triển khai. Trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020. Chủ đề lần này là “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”.

Các em học sinh có thể lựa chọn những vấn đề gần gũi trong xã hội. Ví dụ như: Biến đổi khí hậu, vấn đề bạo lực học đường, Vấn nạn bản quyền phim. Hay những câu chuyện xoay quanh quyền trẻ em.

Sưu tầm: Thúy Hiền

Để lại Lời nhắn