Bài văn thuyết minh về cây phượng – Dàn ý và bài văn mẫu lớp 8 hay nhất.

Bài văn thuyết minh về cây phượng – Dàn ý và bài văn mẫu lớp 8 hay nhất.

Dàn ý

Mở bài

Phượng là một loài cây quá đỗi quen thuộc đối với mỗi lưa tuổi học trò

Thân bài

Nguồn gốc

  • Đây là một loài cây có nguồn gốc ở Madagasca, sinh sống ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt.
  • Phượng được gọi là là loài cây biểu tượng chính thức của quần đảo Bắc Mariana
  • Được du nhập vào Việt Nam từ những năm cuối ở thế kỉ thứ 19
  • Bạn sẽ thấy loài hoa này xuất hiện rất nhiều tại thành phố cảng Hải Phòng.
  • Có khá nhiều tên gọi: hoa nắng, điệp tây, phượng vỹ, xoan tây, …

Đặc điểm của cây

  • Đây là loài cây có lớp vỏ sần sùi, xấu xí, có màu nâu sẫm và thuộc họ thân gỗ
  • Các tán lá của cây phượng khá lớn, to và rộng.
  • Mỗi tán đều dài và tỏa bóng ra xung quanh tạo bóng mát cho mọi người.
  • Mỗi tán lá lại bao gồm nhiều cành nhỏ chi chít ghép lại.
  • Lá cây phượng khá là nhỏ, hệt như lá cây me, mọc đối xứng nhau qua sống lá.
  • Lá cây có màu xanh lục khi còn non và ngả vàng khi về già.
  • Lá cây thuộc họ lá kép lông chim.
  • Hoa phượng có màu đỏ sặc sỡ và bắt mắt.
  • Mỗi bông hoa có 5 cánh đều nhau, xếp khít tạo thành một vòng tròn.
  • Gọi là cây hoa phượng nhưng cây phượng vẫn có quả.
  • Quả có màu nâu hoặc đen, sẫm màu, khá là dẹt đầu.
  • Nhìn từ xa quả phượng như quả me khổng lồ vậy.
  • Rễ cây phượng to, chắc, khỏe, là rễ cọc và cắm sâu xuống mặt đất.
Có thể bạn quan tâm:  Hướng dẫn làm bài thuyết minh về cái quạt

Vòng đời và sự sinh trưởng

  • Cây phượng có tuổi thọ trung bình khoảng 30 năm.
  • Là một loài cây có tuổi thọ không cao lắm so với những cây thân gỗ khác.
  • Cây có thể mọc lên từ hạt và chồi với tốc độ sinh trưởng nhanh.
  • Cây sống khỏe, phát triển mạnh, không kén đất và khá dễ nuôi.

Ý nghĩa của cây phượng

  • Ý nghĩa đầu tiên của cây phượng là hoa đẹp, làm đẹp thêm cho không gian xung quanh
  • Cây được trồng nhiều trong không gian trường học
  • Để tạo ra khoảng không gian bóng mát cho sân trường
  • Đây là loài cây gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp, gắn liền với thanh xuân của biết bao học sinh.
  • Mỗi khi hoa phượng đỏ nở rộ là một dấu hiệu rõ ràng cho mọi người biết mùa hè đã về rồi.
  • Phượng là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, …

Kết bài:

  • Nêu lên cảm nghĩ của bản thân về cây phượng
  • Khẳng định lại vai trò của cây phượng trong đời sống hằng ngày.

Bài làm văn mẫu

Phượng đỏ nở đỏ rực khắp cả góc sân trường. Ấy cũng là dấu hiệu rõ rệt cho chúng ta thấy mùa hè đã về thật rồi. Đây là một loài cây hết sức gần gũi và quen với tất cả mọi người. Phượng còn được biết đến là biểu tượng của tuổi học trò, và là sự báo hiệu cho một mùa chia tay đầy nhớ nhung.

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập làm văn số 1 lớp 8 – Gợi ý các đề tài hay

Khởi nguồn từ những cánh rừng ở Madagascar. Và du nhập vào Việt Nam khoảng những năm cuối thế kỉ XIX bởi một người Pháp. Ban đầu phượng được trồng khá là nhiều ở các tỉnh và thành phố lớn như thành phố cảng Hải Phòng. Và sau này, nó dần trở nên phổ biến. Được trồng rộng rãi trên khắp cả nước. Đâu đâu ta cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh của cây phượng từ trường học, công viên, bên đường, …

Phượng là một loài cây thân gỗ. Thân phượng cao lớn, xù xì, có màu nâu sẫm, và đậm. Ước chừng phải hai ba bạn dang rộng vòng tay mới có thể ôm xuể được thân cây. Tán cây phượng lớn và rộng như một chiếc ô to, khổng lồ, tỏa bóng mát cho cả một vùng xung quanh nó. Lá của cây phượng thì khá là nhỏ, hệt như lá cây me vậy. Nó mọc đối xứng nhau qua sống lá. Lá cây có màu xanh sẫm khi còn non, nó chuyển qua màu vàng và rụng xuống khi đã già rồi.

Hoa phượng có màu đỏ tươi, xen lẫn cả những đốm vàng nữa. Loài hoa mang trong mình 5 cánh mọc đều nhau và mọc thành từng chùm. Mỗi bông hoa nở rộ lên như những ánh lửa bùng cháy làm dịu đi cái nắng gắt của mùa hè.

Gọi là cây hoa phượng đỏ nhưng cây phượng vẫn có quả đó nhé. Qủa của cây phượng lớn lắm. Vỏ ngoài màu đen, cứng, chắc chắn bên trong có nhiều hạt nhỏ.

Có thể bạn quan tâm:  Dàn ý bài văn biểu cảm về mẹ - Dàn ý bài văn mẫu lớp 8 hay nhất.

Rễ phượng thuộc loại rễ cọc, mọc đâm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng. Những chiếc rễ cây lâu năm nằm ngoằn nghèo trên mặt đất trông như những con rắn khổng lồ vậy.

Mỗi một cây phượng có tuổi thọ trung bình khoảng 30 năm. Đây là độ tuổi không cao lắm nếu đi so sánh với những cây thân gỗ khác. Cây mới sẽ mọc lên rất nhanh từ chồi hoặc hạt của mình. Đây là một loại cây rất là dễ trồng.

Cây phượng còn có rất nhiều tầng ý nghĩa nữa. Đây là một loài hoa đẹ, tô điểm thêm cho không gian xung quanh. Nó còn tạo ra khoảng không gian mát mẻ giúp xua đi những trưa hè nóng nực. Hoa phượng còn được mọi người viết đến là hoa học trò. Chính vì vậy, ắt hẳn rằng nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong thời thanh xuân của rất nhiều người. Ngày nay hoa phượng còn đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ nữa.

Tình yêu thương mà con người dành cho cây phượng là vô cùng

Để lại Lời nhắn