Mở bài và kết bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Giới thiệu chung về tài liệu

Mở bài và kết bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm là tài liệu mà giáo viên Việt Nam gửi đến các bạn đọc ngày hôm nay. Đây là tài liệu được chúng tôi sưu tầm từ nguồn đáng tin cậy. Hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích. Giúp các bạn học sinh viết mở bài và kết bài thật hay, thật ấn tượng.

Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm là một trong những tác phẩm hay và nổi bật của chương trình môn Ngữ Văn lớp 12. Bài thơ nằm phần đầu của chương năm trường ca “Mặt đường khát vọng”.Thơ ông giàu chất suy tư, cảm xúc lắng đọng. Thể hiện tâm tư của người trí thức tham gia tích cực vào cuộc chiến đấu của nhân dân.

“Đất nước” góp phần thổi lên khí thế hào hùng tham gia kháng chiến của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiến miền Nam nói riêng. Thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung hòa nhịp vào cuộc chiến đấu hào hùng sôi nổi của toàn dân tộc.


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
mo-bai-va-ket-bai-dat-nuoc-cua-nguyen-khoa-diem.docTải về máy 

Để lại Lời nhắn