Ngày này năm xưa 16 – 11

Chuyên mục ngày này năm xưa tập hợp và điểm qua các sự kiện lịch sử cùng ngày được các gia sư lịch sử tổng hợp. Hy vọng nó sẽ là một chuyên mục tốt nhằm mục đích bổ trợ kiến thức cho các em. Để bắt đầu bài viết đầu tiên ta sẽ đến với những sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm xưa.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Các sự kiện trong nước diễn ra vào ngày 16 tháng 11:

– Ngày này năm 1308 vua Trần Nhân Tông qua đời. Ôn sinh ngày 7 – 12 – 1258. Các bạn có biết: trong thời Trần dưới sự lãnh đạo của vua Trần Nhân Tông chúng ta đã đánh bại giặc Nguyên xuaam lược tới hai lần. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân chống ngoại xâm thể hiện rõ ràng trong hai hội nghị Diên Hồng và Bình Than.

– Từ ngày 16 – 11 đến 18 – 11 năm 1983 diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV tại Hà Nội.

– Ngày này năm 1991 Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XI đã tiến hành từ ngày 16 – 11 đến 19 – 11.

– Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công ký lệnh công bố Pháp lện về đê điều quy định chế độ quản lý và sử dụng đê điều. Để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xây dựng, tu bổ, bảo vệ, sử dụng và hộ đê.

Có thể bạn quan tâm:  SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 rèn kĩ năng phát âm chuẩn các từ ngữ và dấu thanh khó khi học môn Tiếng Việt

Các sự kiện quốc tế diễn ra ngày 16 tháng 11:

– Năm 1532 Francisco Pizarro và binh lính của mình bắt được Hoàng đế Inca Atahualpa trong trận Cajamarca. Francisco Pizarro González, (sinh 1475–mất 26 tháng 6, 1541) là một nhà thám hiểm và chinh phục thực dân Tây Ban Nhaxâm chiếm Trung và Nam Mỹ. Ông là người đã chinh phục đế chế Inca và sáng lập ra thành phố Lima, mệnh danh là La Ciudad de los Reyes (thành phố của vua). Lima sau trở thành thủ đô của Peru. Vì sự nghiệp đó mà ông được liệt vào hàng conquistador, tức chinh phục tướng công của Tây Ban Nha.(Trích: wikipedia)

– Năm 1632 quốc vương Gustav II Adolf của Thụy Điển tử trận khi giáo chiến với quân La Mã thần thánh trong trận Lutzen.

– Ngày 16 – 11 – 1942 Chiến dịch Bó đuốc tại Bắc Phi kết thúc với thắng lợi của quân Đồng Minh.

– Ngày 16 – 11- 1945: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) được thành lập.

– Ngày 16 – 11 – 1920: Hãng hàng không quốc gia Úc – Qantas được thành lập tại Winton, Queensland.

Để lại Lời nhắn