Xuân Thới Sơn hôm nay

KTNT – Sau gần một năm thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh) đã có nhiều biến chuyển rõ rệt. Toàn xã có 240 hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất (35,4ha), tổng số vốn vay từ Chương trình 105 lên đến trên 1 tỉ đồng. Điều đó chứng tỏ, chủ trương xây dựng kinh tế hộ, làm giàu từ nông nghiệp của xã đã trở thành phong trào có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Xem thêm: làm thế nào để tăng độ phì nhiêu của đất

Khi bắt tay vào thực hiện đề án, UBND xã đặt ra mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hạ tầng gồm 8 tuyến đường với tổng số vốn đầu tư trên 11 tỉ đồng, 5 tuyến kênh rạch cần nạo vét, kinh phí 2,5 tỉ đồng. Công tác thuỷ lợi và giao thông nội đồng được củng cố đã tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế nông nghiệp của xã. Mặc dù diện tích gieo trồng lúa, rau màu giảm khoảng 30ha so với năm 2006 nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào canh tác nên vụ đông xuân vừa qua, năng suất lúa đạt khá cao 4,5 tấn/ha, vụ hè thu đạt 3,2 tấn/ha. Xã cũng tổ chức di dời 1 trại chăn nuôi gà ra đồng để đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án Văn 8 - Biên soạn đầy đủ cả năm

Xem thêm: Kỹ thuật nuôi nhím thịt

Ông Nguyễn Phương Bất, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng đạt và vượt so với kế hoạch năm 2007. Công tác quản lý nhà nước tiếp tục đi vào nề nếp. Việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” khá tốt”. Nhiều hộ dân được vay vốn làm kinh tế, phát triển chăn nuôi nên đã thoát nghèo, đồng thời tiếp tục mở rộng sản xuất, làm giàu.

Xem thêm: làm giàu nhờ trồng sâm Ngọc Linh

Tuy nhiên, trong những thuận lợi, thành công đã đạt được, Xuân Thới Sơn cũng gặp phải một số khó khăn như kinh tế nông nghiệp còn bấp bênh do tác động của giá cả thị trường. Tiến độ giải quyết hồ sơ chuyển mục đích đất đai cho dân còn chậm. Nhưng điều đáng nói là xã đã đặc biệt chú ý đến việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, chăm lo cho gia đình chính sách, hoàn thành công tác nhân đạo. Thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo, cho vay vốn, hỗ trợ nhân dân mở rộng sản xuất, kinh doanh. Mở các lớp phổ cập ban đêm, vận động học sinh quay lại lớp, phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… Ban Chỉ huy quân sự xã cũng phối hợp với công an, tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Hoàn chỉnh các phương án phòng chống tội phạm để bà con yên tâm sản xuất, vui Tết.

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 sách Cánh Diều trọn bộ cả năm đầy đủ nhất
Trần Văn

Để lại Lời nhắn