Kim động (Hưng yên): Phát triển kinh tế toàn diện

Phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, tìm cơ hội thu hút nhiều nhà đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp -dịch vụ là chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Kim Động. Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế nông thôn, ông Trần Thế Thái, Chủ tịch UBND huyện cho biết:

Gia nhập WTO mở ra cho Việt Nam nhiều tiềm năng mới về công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Hoà chung vào dòng phát triển đó, Kim Động cũng đã tìm cho mình một hướng đi riêng dựa trên những ưu thế có sẵn về nền nông nghiệp bền vững.

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, với truyền thống đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân trong huyện cùng nhau chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn mang lại bước chuyển mình mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Nhờ đó, nền kinh tế tăng trưởng khá và đang chuyển dịch đúng hướng, mức sống của người dân được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2007 đạt 13,8%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6%, công nghiệp tăng 21,3%, các ngành dịch vụ – thương mại tăng 20,3%.

Bí quyết để tạo nên nền nông nghiệp bền vững của huyện là gì, thưa ông?

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 8

Có thể nói lĩnh vực sản xuất nông nghiệp từ lâu đã trở thành thế mạnh khi nhắc đến kinh tế ở Kim Động. Tuy nhiên, để đạt được những thành quả phải dựa trên nền tảng vững chắc, chính vì vậy chúng tôi đầu tư cho khoa học kỹ thuật, tạo thước đo cho thành công đó. Bên cạnh đó là sự đoàn kết của tập thể cán bộ và nhân dân, cùng sự chỉ đạo tập trung, sát sao, chuyển giao khoa học đồng bộ, kịp thời của các cấp ngành trong huyện. Nhờ vậy, huyện đã xuất hiện nhiều mô hình bò sữa, đưa tổng số gia súc lên 12.350 con, tăng 8,2%.

Theo ông, bước đột phá mang tính chiến lược để thay đổi đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân là gì?

Song song với nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ nông nghiệp, chúng tôi đang thúc đẩy mạnh mẽ các ngành công nghiệp – dịch vụ, đưa CNH -HĐH vào nông thôn. Với vị trí địa lí có nhiều thuận lợi, Kim Động đã phát huy tất cả tiềm năng nội lực sẵn có để nền kinh tế phát triển tích cực, đồng đều trên mọi lĩnh vực. Có thể nói, Kim Động đã và đang tận dụng triệt để nguồn nhân lực dồi dào, hồi sinh những vùng đất kém từ sản xuất nông nghiệp phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp của huyện.

Ngoài ra, công tác văn hóa – xã hội cũng được quan tâm với nhiều hình thức nhằm thay đổi tư duy, cách nghĩ của người dân. Đây cũng là một trong những giải pháp tích cực nhằm thực hiện mục tiêu CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Có thể bạn quan tâm:  Viết về lễ hội bằng Tiếng Anh

Hướng phát triển và mục tiêu sắp tới của huyện là gì, thưa ông?

Huyện sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, dựa trên những gì đã có tiếp tục phát huy để thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện, mở ra những trang mới cho kinh tế Kim Động.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Tuấn Anh (thực hiện)

Để lại Lời nhắn