Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích-bài văn tả đồ vật hay nhất

Bài số 1:

Trong một gia đình có biết bao nhiêu đồ dùng, mỗi đồ dùng lại thực hiện những chức năng khác nhau. Và em thích nhất là chiếc tivi mà bố em mới mua cho cả nhà từ tuần trước.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Chiếc tivi nhà em được đặt trên một cái kệ nhỏ ở bên ngoài phòng khách, có độ rộng 65 inch, trông nó thật to chiếm mất một khoảng diện tích không nhỏ của phòng khách. Thoạt nhìn cũng thấy được chiếc tivi là một khối chữ nhật. Bề mặt thật là phẳng và nó dường như cũng đã mang một lớp gương màu xám nhạt. Chiếc ti vi có chiếc vỏ được ví như là một cái áo làm bằng nhựa cao cấp màu xám tro. Chiếc ti vi nhà em được sản xuất từ hãng điện tử LG, được bố mẹ mua về cách đây cũng khá lâu rồi nhưng trông vẫn còn mới lắm.

Bao bọc lại cái mặt phẳng của chiếc tivi cũng chính là viền bọc nhựa xi kim loại, phía sau bên phải được gắn liền với một bảng điều khiển và một nút tròn tắt mở. Thế rồi em như thấy được ở ngay chính giữa viền bọc phía dưới, nhãn hiệu công ty điện tử LG gắn nổi bật trên nền kim loại của chiếc ti-vi này.

Chiếc tivi hoạt động rất tốt, âm thanh đường nét hài hòa mang đến một cảm giác thực như nhìn ở ngoài vậy. Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả gia đình em lại ngồi bên nhau để xem chương trình tivi mà cả nhà cùng yêu thích. Bố em thích xem nhất là các chương trình thời sự, thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, … Mẹ em thì thích xem phim truyền hình Việt Nam, các game show Việt về nấu ăn, giải trí, … còn em thì rất thích xem các chương trình thiếu nhi như hoạt hình, ca nhạc thiếu nhi,…

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây hoa hồng

Mỗi ngày, em có khoảng 20 đến 30 phút để xem chương trình mà mình yêu thích. Chiếc ti vi không chỉ giúp chúng ta có những phút thư giãn, giải trí sau những giờ đi học, đi làm mệt mỏi mà nó còn là một người bạn đồng hành luôn cho ta biết được những thông tin mang tính thời sự, tính xã hội như dự báo thời tiết, tình trạng giao thông ở nước ta hiện nay, … Nhờ chiếc tivi mà em thấy được nó như giúp ích cho mỗi người chúng ta thoải mái và nắm bắt được thông tin.

Tuy nhiên chúng ta cần phải biết xem ti vi một cách hiệu quả, không nên xem ti vi quá lâu cũng như tiếp xúc quá gần với ti vi bởi nó sẽ khiến mắt chúng ta bị cận. Nếu biết sử dụng tivi hợp lý, nó không chỉ mang lại giá trị giải trí mà còn như một người thầy, một quyển sách không có trang cuối với biết bao điều thú vị và hấp dẫn. Chiếc tivi đã gắn liền với tuổi thơ của em, đó là những chương trình ca nhạc, các bộ phim hoạt hình đầy hấp dẫn. Tivi là một người bạn không những cung cấp những thông tin bổ ích đến cho gia đình em mà còn giúp mọi người gần nhau hơn.

Chiếc ti vi như một thành viên mới trong gia đình em và em cũng rất yêu quý nó. Trông nó thật đẹp làm sao. Nó càng trở nên nổi bật hơn trong phòng khách bởi độ rộng của nó, khiến cho căn phòng trở nên ấn tượng và sang trọng hơn. Em rất yêu thích chiếc tivi vì nó đã giúp cho em có thêm nhiều thông tin hữu ích từ các chương trình.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh biển- bài văn tả cảnh biển lớp 2 hay nhất

Bài số 2:

Khi xã hội đang ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đồ điện cũng ngày càng tăng lên. Có thể nhận thấy được rằng trong thời đại hiện nay thì trong một ngôi nhà bất kì không thể thiếu được một chiếc tủ lạnh. Và nhà em cũng vậy, trong nhà em có rất nhiều đồ vật nhưng dường như em lại thích nhất là chiếc tủ lạnh mà bố em mua cách đây một vài năm về trước.

Chiếc tủ lạnh của nhà em thuộc hãng Sanaky, có hình khối chữ nhật như biết bao chiếc tủ lạnh khác và nó cũng cũng rất là to, cao khoảng một mét bảy, nặng khoảng 50 lít. Bố em cũng đã cẩn thận đặt nó ở dưới nhà bếp để thuận tiện cho việc nấu ăn hàng ngày của mẹ.

Tủ lạnh khoác lên mình một chiếc áo màu trắng. Chiếc tủ này được thiết kế có hai ngăn với một ngăn trên để làm đá và một ngăn dưới để làm mát. Trên cánh tủ lạnh được thiết kế tay cầm thuận tiện cho việc khép vào mở ra. Ngăn trên nhà em thường dùng để làm đá vào những ngày hè oi bức, và không chỉ dùng để làm đá mà ngăn này còn được dùng để đựng đồ ăn đông lạnh mà nhà em mua sẵn từ các cửa hàng thực phẩm đông lạnh. Ngăn bên dưới là ngăn làm mát được chia thành bốn khoang, các khoang được cách nhau bởi tấm nhựa cứng chắc chắn, mỗi khoang khác nhau mẹ em sẽ để những loại thực phẩm khác nhau như trái cây, rau củ quả, thịt, … Bên cánh tủ thường sẽ có ô để trứng, bên dưới mẹ em dùng để những chai nước ngọt, nước lọc. Tủ lạnh nhà em dường như cũng đã chứa được rất nhiều đồ ăn thức uống.

Có thể bạn quan tâm:  Mẫu trang trí lớp tiểu học

Trong nhịp sống hiện nay, tủ lạnh góp vai trò tích cực giúp con người tiết kiệm thời gian đi chợ hàng ngày mà vẫn có đủ thức ăn tươi ngon, hợp vệ sinh. Từ khi có chiếc tủ lạnh này, mẹ không còn lo sợ thức ăn bị thiu hay bị hỏng nữa. Và cũng chính là nhờ có chiếc tủ lạnh mà gia đình em luôn được thưởng thức những bữa cơm vừa ngon lại rất tốt cho sức khỏe nữa. Em cũng rất yêu quý chiếc tủ và em cũng sẽ giúp mẹ lau tủ lạnh hàng tuần để đảm vệ sinh ăn uống đồng thời giúp tủ lạnh được bền lâu.

Để lại Lời nhắn