Ý nghĩa nhan đề “Những ngôi sao xa xôi” phân tích đặc biệt nhất

“Những ngôi sao xa xôi” là truyện ngắn rất ý nghĩa của nhà văn Lê Minh Khuê. Tác phẩm viết về những cô gái thanh niên xung phong trẻ trung, mơ mộng giữa khói lửa chiến tranh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa nhan đề “Những ngôi sao xa xôi”.

Khi nhắc đến nhan đề “Những ngôi sao xa xôi”, có rất nhiều ý kiến về dụng ý nghệ thuật. Dưới đây là 2 ý kiến được nhiều người ủng hộ nhất:

Giải thích 1 về nhan đề “Những ngôi sao xa xôi”

Tác giả đã ngầm so sánh, ví von 3 cô gái thanh niên xung phong với những ngôi sao trên trời. Những ngôi sao tuy rất xa nhưng vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh tinh nghịch và thơ mộng. Dù đạn bom ác liệt, khói lửa, những cô gái anh hùng vẫn tỏa sáng theo cách của mình. Nho, Phương Định và chị Thao tuy mỗi người một vẻ đẹp nhưng đều trẻ trung và đầy sức sống. Vẻ đẹp ấy thuần khiết, rực rỡ mà giản dị, không hề phô trương, màu mè. Những cô gái ấy xứng đáng là biểu trưng đẹp nhất của những ngôi sao trên bầu trời đêm Trường Sơn.

Đêm Trường Sơn sâu thẳm, 3 cô gái chính là những ngôi sao xa xôi lấp lánh dẫn đường. Là lý tưởng cho thế hệ trẻ tiếp tục tiến bước trên con đường cách mạng lý tưởng và tự do. Dẫn đường cho dân tộc Việt Nam vượt qua gian nguy để vươn đến độc lập, hòa bình.

Có thể bạn quan tâm:  Bình Ngô Đại Cáo - Phân tích đoạn 1 đặc sắc

Ngoài ra, nhan đề “Những ngôi sao xa xôi” cũng đậm chất thơ rất lãng mạn. Đây là một nét rất đặc trưng của văn học thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Đọc thêm bài viết tóm tắt truyện “Những ngôi sao xa xôi”.

Giải thích 2 ý nghĩa nhan đề “Những ngôi sao xa xôi”

Trong truyện có đoạn nhân vật Phương Định nhớ về gia đình và những khoảnh khắc bình yên ở nhà. Cô nhớ đến hình ảnh những ngôi sao lấp lánh dịu dàng. Phương Định là cô gái mơ mộng, có tấm lòng trong sáng luôn hướng về gia đình và quê hương. Những ngôi sao ấy là hình ảnh của một quá khứ êm đềm, hạnh phúc. Đó cũng là ngôi sao của hòa bình, của khát vọng tự do mà cả dân tộc đang hướng đến.

Tuy được ra đời giữa giai đoạn bom đạn ác liệt nhất, nhưng tác phẩm lại đầy sự lạc quan. Ngay từ nhan đề đã dịu dàng như một dòng suối mát giữa cái khốc liệt của thời cuộc. Xuyên suốt tác phẩm cũng là sự lạc quan, yêu đời, là tinh nghịch, trẻ trung. Một tác phẩm mang cái tên rất đẹp, không hề ác liệt, không đau thương. Dù cuộc chiến diễn ra hàng ngày vẫn cướp đi biết bao sinh mạng. Đây cũng là một thành công đặc biệt của Lê Minh Khuê khi chọn nhan đề cho tác phẩm của mình.

Trên đây là 2 luồng ý kiến khi bàn về ý nghĩa nhan đề “Những ngôi sao xa xôi”. Đây là một trong những tác phẩm đặc biệt nhất trong văn học chống Mỹ cứu nước. Viết về chiến tranh mà không đau thương, không bi lụy, không oán trách. Những cô gái thanh niên xung phong mang cả cái hồn nhiên vào cuộc chiến ác liệt nhất. Là biểu tượng đẹp đẽ nhất, như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời xa.

Có thể bạn quan tâm:  Đóng vai An Dương Vương, kể lại câu chuyện Mị Châu, Trọng Thủy

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn